Đưa lễ hội trở thành nơi tôn vinh nếp sống, văn hóa Việt Nam

2015-12-12 09:09:55 0 Bình luận
Làm việc với Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, ngày 11/12 ở Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Hội đồng nghiên cứu để đưa các lễ hội thành nơi tôn vinh văn hóa, nếp sống của người Việt Nam.
Tái hiện hình ảnh Đội phù giá và Ông Gióng xung trận đánh giặc tại lễ hội Phù Đổng 2015. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Đánh giá cao đóng góp của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia những năm qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ hoạt động của Hội đồng đã góp phần tăng thêm nhận thức và thống nhất của cộng đồng, các bộ, ngành, địa phương về bảo vệ, phát huy các di tích, di sản văn hóa. 

Đặc biệt trong giai đoạn hội nhập, cùng với việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, Việt Nam cũng cần gìn giữ phát huy những giá trị tốt đẹp, hồn cốt của dân tộc.

Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, bên cạnh việc thẩm định, công nhận, xếp hạng các di tích, di sản hay tổ chức hội thảo về các vấn đề văn hóa, khảo sát thực tế..., Hội đồng phải là nòng cốt trong giáo dục, thông tin, tuyên truyền về các di tích, di sản văn hóa. 

Hội đồng có thể nghiên cứu về lễ hội để khi tổ chức sẽ phát huy được giá trị truyền thống và có tính giáo dục cao. Người dân tham gia vào lễ hội không chỉ mang tính chất giải trí hay thu hút khách du lịch mà qua đây nếp sống, văn hóa của người Việt Nam được tôn vinh.

Việc thông tin, tuyên truyền về những di tích, di sản của quốc gia, kể cả các di sản được quốc tế công nhận đã được thực hiện nhưng vẫn chưa đủ sâu. Cần làm sao để không chỉ các chuyên gia mà tất cả mọi người dân thấy được giá trị của những di tích, di sản được cha ông để lại. 

Từ đó mỗi người thấy có trách nhiệm để hiểu quá khứ, trách nhiệm với hiện tại và thế hệ mai sau trong bảo vệ, gìn giữ các di sản, giá trị văn hóa - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng ghi nhận một số kiến nghị cụ thể của các thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia như tăng cường nghiên cứu nội dung văn hóa biển đảo; mở rộng quy mô nghiên cứu một số di tích quốc gia đặc biệt phục vụ cho việc chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa nhân loại; tháo gỡ vướng mắc trong quy trình, thủ tục liên quan đến bảo tồn, trùng tu các di tích, di sản; bảo vệ bảo vật quốc gia; thành lập cơ quan khảo cổ học dưới nước.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, giáo sư-tiến sỹ Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho biết trong nhiệm kỳ 2010-2014, hội đồng đã thẩm định 52 hồ sơ công nhận di tích quốc gia đặc biệt; 79 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia; 6 di tích đề nghị UNESCO ghi danh là di sản văn hóa của nhân loại.

Hội đồng đã tổ chức một số hội thảo đáng chú ý về giá trị văn hóa truyền thống như lễ hội, văn hóa biển đảo; có nhiều đợt khảo sát thực tế tại một số địa phương trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn.

Theo giáo sư-tiến sỹ Lưu Trần Tiêu, mặc dù còn một số tồn tại, hạn chế nhưng các di sản văn hóa đã phát huy giá trị, làm phong phú hơn đời sống tinh thần của người dân. Bên cạnh sự đầu tư của nhà nước, người dân, cộng đồng đã cùng chung tay để bảo tồn, bảo vệ tốt các di tích, di sản. Không chỉ góp phần giáo dục truyền thống dân tộc, ở nhiều địa phương các di sản văn hóa đã trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội. 

Nhiều di sản như Hội An, Tràng An có cách làm, mô hình sáng tạo để đảm bảo quyền lợi và sự tham gia của người dân trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản từ đó tạo ra những hoạt động rất sinh động trong vùng di sản./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...